Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế thăm hỏi nạn nhân vụ TNGT làm 15 người thương vong

An toàn giao thông 10/11/2022 10:59

Các nạn nhân vụ TNGT trên đường tránh Huế đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, hiện có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi người bị thương do vụ tai nạn tại 2 người tử vong - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm hỏi người bị thương trong vụ tai nạn

Sáng 10/11, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị đang tiếp nhận, điều trị cho các nạn nhân bị thương trong vụ TNGT đêm 9/11.

Theo đó, có 7 bệnh nhân trú huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk gồm: ông T.V.L. (59 tuổi) bị đa chấn thương; chị N.T.L. (33 tuổi) bị đa chấn thương, gãy xương chính mũi; bé T.B.Q. (2 tuổi) bị đa chấn thương; ông N.V.G. (44 tuổi) bị đa chấn thương, gãy hở xương cẳng tay, vết thương vành tai; bà B.T.D. (62 tuổi) bị đa chấn thương; chị T.T. Đ. (35 tuổi) bị đa chấn thương, dập phổi 2 bên, nguy kịch và bà T.T. H. (61 tuổi) bị đa chấn thương, gãy xương sườn 3-6 trái và bệnh nhân H.T. P. (40 tuổi, trú huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lắk) bị đa chấn thương.

Chị N.T. S. (64 tuổi, trú TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị đa chấn thương, xuất huyết não, nguy kịch. Bệnh nhân N.A.H. (39 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị đa chấn thương, gãy mỏm ngang, gãy chánh chậu, rạn xương mu, chấn thương bụng; bệnh nhân H.T.Y.N. (14 tuổi trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) bị đa chấn thương; bệnh nhân T.T.T. (52 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) bị đa chấn thương. Chị N.T. N. (52 tuổi, trú huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) bị đa chấn thương, chấn thương bụng kín, vỡ tạng rỗng, chấn thương lách, chấn thương tuỵ, nguy kịch. Bệnh nhân vừa được các y, bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Liên quan đến vụ tai nạn, ông Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên các nạn nhân gặp nạn. Đồng thời, hỗ trợ gia đình có người tử vong 5 triệu đồng; người bị thương 2 triệu đồng/người.

Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế thăm hỏi nạn nhân vụ TNGT làm 15 người thương vong - Ảnh 2.

Một hành khách bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế thăm hỏi nạn nhân vụ TNGT làm 15 người thương vong - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên người bị thương, đồng thời tìm hiểu thông tin phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi người bị thương do vụ tai nạn tại 2 người tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương

Trước đó, như Tạp chí GTVT đã đưa tin vào khoảng 23h ngày 9/11, ô tô tải BKS 73C - 097.01 do tài xế Nguyễn Ánh Hào (39 tuổi, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chạy hướng Quảng Trị - Huế.

Khi đến vị trí Km17+500 (đoạn đường lưu thông tạm thời tuyến tránh TP Huế, bên cạnh dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang thi công, thuộc xã Hương Thọ) thì xảy ra va chạm với xe khách giường nằm BKS 47F - 002.86 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến anh N.V.M. (trú tỉnh Thanh Hóa) và P.B.H. (trú tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ, 13 người khác bị thương được chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Phần đầu xe ô tô tải biến dạng hoàn toàn, phần đuôi xe khách giường nằm cũng hư hỏng nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng lực lượng chức năng xã Hương Thọ đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông. Nguyên nhân ban đầu được xác định xe khách giường nằm lấn làn gây tai nạn.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98 km nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế đang trong quá trình thi công, dự kiến thông xe kỹ thuật tháng 11/2022. Tuy nhiên, do mưa nhiều, chủ đầu tư cao tốc đã xin lùi thời gian hoàn thành.

Ý kiến của bạn

Bình luận