Ngang nhiên lập bãi tập kết trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên ở Đắk Lắk

Đường dây nóng 24/04/2023 13:00

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Công ty CP Quốc tế Sông Hồng và buộc khắc phục, di dời bãi tập kết cát trái phép, tuy nhiên đến nay bãi tập kết cát trái phép này vẫn tồn tại trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô.

Đắk Lắk
Ngang nhiên lập bãi tập kết trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Vị trí bãi tập kết cát chất cao như núi

Tiếp tục tìm hiểu thông tin hoạt động nạo vét hồ thủy điện Krông H'Năng (xã Cư Prao, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk) do Công ty CP Quốc tế Sông Hồng thực hiện, PV Tạp chí GTVT bất ngờ phát hiện cát được nạo vét, hút từ lòng hồ thủy điện được Công ty CP Quốc tế Sông Hồng tập kết trái phép trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để đưa đi tiêu thụ. Hành vi này đã bị UBND huyện Ea Kar đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Quốc tế Sông Hồng.

Những ngày đầu tháng 4, có mặt tại hồ thủy điện Krông H'năng, PV ghi nhận 3 tàu chở đầy cát đang tiến về bãi tập kết số 1. Tiếp đó, cát trên tàu được bơm lên bãi tập kết bằng các ống nhựa nối thẳng xuống tàu. Xung quanh bãi tập kết trên, 2 chiếc máy múc đang liên tục đào xới cát, bên cạnh là 3 chiếc xe tải đang đậu chờ chở cát.

Nằm cách bãi thứ nhất khoảng 400m là một bãi tập kết số 2, lớn gấp 2 lần bãi đầu tiên. Tại bãi này, PV ghi nhận chiếc máy múc đang hì hục múc cát lên xe ben. Nhìn từ trên cao, một con đường đi xuyên qua khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô được dùng để vận chuyển cát. Theo quan sát, bãi tập kết số 2 là trái phép, nằm hoàn toàn trên lâm phần của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar).

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Minh Tiến – Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô cho biết, vào khoảng tháng 7/2022, qua công tác kiểm tra, tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng khu bảo tồn phát hiện việc tập kết cát tại vị trí tiếp giáp giữa hồ thủy điện Krông H'Năng và khu bảo tồn. Ngay sau đó, khu bảo tồn đã có báo cho UBND tỉnh Đắk Lắk và các đoàn kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ quan thẩm quyền kết luận, Công ty CP Quốc tế Sông Hồng tập kết cát sai vị trí so với phương án được phê duyệt, đổ cát tràn sang khu bảo tồn. Khối lượng tập kết khoảng 32.000 m3.

Cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Quốc tế Sông Hồng với tổng số tiền 150 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu Công ty CP Quốc tế Sông Hồng thực hiện di dời toàn bộ khối lượng cát đang tập kết trái phép tại bãi đi nơi khác, khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Ngang nhiên lập bãi tập kết trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Cát được tập kết và đưa đi tiêu thụ

Về việc đến nay doanh nghiệp vẫn chưa di dời xong bãi tập kết cát trái phép, ông Tiến cho hay, khi các ngành chức năng về, họ mới tiến hành hút, nạo vét thì chưa có vận chuyển đi. Sau khi xảy ra sự việc này, theo ý kiến của các Sở, ngành có liên quan, để vận chuyển cát đi được thì bắt buộc phải đấu nối ra quốc lộ. Tuy nhiên, các thủ tục đấu nối kéo dài thời gian dài 4-5 tháng mới xong. Hơn nữa, sau khi đấu nối xong thì thời tiết mưa nhiều nên không thể di dời cát được.

"Doanh nghiệp cũng đã trao đổi với chính quyền địa phương về việc, cát nạo vét không ai mua, không ai sử dụng nên họ xin khu bảo tồn để lại được không. Tuy nhiên, chúng tôi không đồng ý và yêu cầu họ di dời theo quy định" – ông Tiến nói.

Khi được hỏi về việc vẫn chưa di dời xong bãi tập kết trái phép, ông Nguyễn Đức Toản – đại diện Công ty CP Quốc Sông Hồng cho biết, hiện công ty đã chấp hành nộp phạt và đang thực hiện di dời toàn bộ cát ở bãi tập kết số 2. Tuy nhiên, quá trình di dời gặp nhiều khó khăn về đường vận chuyển và thời tiết nên công ty chưa thực hiện xong.

"Mới đây, UBND huyện Ea Kar đã cho công ty gia hạn lần 3, bắt buộc phải di dời trong vòng 43 ngày tới. Nếu trong vòng 43 ngày tới, công ty vẫn chưa di dời xong thì công ty sẽ cho san bằng bãi tập kết cát, đến mùa nước lên cát sẽ trôi xuống lòng hồ thủy điện." Ông Toản nói.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Vượng, Phó trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk (đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép nạo vét) cho biết: Theo chức năng, nhiệm vụ, Sở đã tham mưu cấp giấy phép hoạt động trong lòng hồ, đủ điều kiện theo đúng quy định.

Hàng năm, trước khi hoạt động (từ ngày 16/12 - 31/8 năm sau), Công ty Sông Hồng phải có thông báo đến các đơn vị có liên quan như: UBND huyện M’drắk, Ea Kar, Sở Công thương để kiểm tra, giám sát. Năm ngoái (2022) họ làm sai, đã xử lý rồi, còn năm 2023 chúng tôi chưa nhận được thông báo, họ chưa làm thì không thể trả lời được”.

Sau khi tiếp nhận những thông tin, hình ảnh về hoạt động nạo vét, tận thu nguồn cát ở lòng hồ thủy điện và hiện trạng các bãi tập kết cát trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, ông Vượng ghi nhận và cho biết sẽ kiểm tra, xác minh việc thi công nạo vét có đúng phương án không? Nếu sai sẽ tiếp tục xử lý. Nếu năm này thực hiện sai theo phương án được phê duyệt, Sở Công thương sẽ có biện pháp, khắc phục, thu hồi hoặc lựa chọn đơn vị khác để thực hiện.

Trước đó, Tạp chí GTVT có thông tin phản ánh, thời gian qua, Công ty CP Quốc tế Sông Hồng được cấp phép thực hiện dự án nạo vét hồ thủy điện Krông H'Năng (xã Cư Prao, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk) nhưng lại sử dụng những con tàu không đăng ký, đăng kiểm thực hiện hoạt động nạo vét gây mất ATGT đường thủy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Video cận cảnh hoạt động nạo vét tận thu cát lòng hồ thủy điện và tập kết cát trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô