Quảng Ngãi: Kiểm tra, xử lý nghiêm xe chở đất quá tải sau phản ánh của Tạp chí GTVT

An toàn giao thông 14/10/2022 14:16

Tiếp nhận phản ánh của Tạp chí GTVT, Sở GTVT Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng TTGT tăng cường TTKS, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngày 14/10, trao đổi với Tạp chí Giao thông vận tải, ông Nguyễn Phong – Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh của tạp chí về tình trạng xe chở đất có dấu hiệu quá tải tung hoành trên các tuyến đường Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Kiểm tra, xử lý nghiêm xe chở đất quá tải sau phản ánh Tạp chí Giao Thông - Ảnh 1.

Xe chở đất đá hoạt động rầm rộ trên các tuyến QL1, tuyến đường ĐT521, các tuyến đường liên xã thuộc xã Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Ấn Đông (TP. Quảng Ngãi)

Sở GTVT đã yều cầu các đơn vị liên quan, đặc biệt lực lượng TTGT tăng cường TTKS, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, Tạp chí GTVT đã có bài viết, video phản ánh: những ngày đầu tháng 10, trên tuyến các QL1, tuyến đường ĐT521, các tuyến đường liên xã thuộc xã Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Ấn Đông (TP. Quảng Ngãi), những đoàn xe ben chở đất đá có dấu hiệu quá tải, nối đuôi nhau chạy rầm rập, gây mất ATGT, vệ sinh môi trường, tàn phá kết cấu hạ tầng giao thông.

Video: Đoàn xe chở đất tung hoành các tuyến đường ở Quảng Ngãi

Trên hành trình di chuyển, bụi đất từ trên các xe ben liên tục rơi xuống mặt đường, khiến mặt đường bê tông nhiều đoạn tuyến phủ đầy bùn đất, bụi tung mù trời. Nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc, lởm chởm đất đá, gây mất ATGT.

Lãnh đạo UBND xã Tịnh Châu, Tịnh Thiện cho biết, các xe chở đất chạy trên địa bàn chủ yếu lấy đất từ mỏ được cấp phép cho Công ty CP Đầu tư 706. Tình trạng xe ben chở đất không chỉ gây mất TTATGT, vệ sinh môi trường mà còn gây ảnh hưởng đến sản xuất hoa màu của người dân, hư hỏng hạ tầng giao thông nông thôn. Đặc biệt, nỗi lo lắng, bất an lớn nhất của người dân là nguy cơ mất ATGT, tiềm ẩn TNGT trước trường học, khu vực dân cư.

Ý kiến của bạn

Bình luận