Trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ đến trường ở Hà Nam

Tác giả: Trần Kim

saosaosaosaosao
27/12/2017 16:41

Chương trình “Đi tới trường an toàn - Về đến nhà an toàn” được triển khai tại 14 trường học trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đem lại hiệu quả tích cực, ngoài việc trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn và cách phòng chống TNGT nên đã góp phần giảm thiểu TNGT liên quan đến học sinh, đồng thời kéo giảm TNGT của toàn tỉnh. Hiện nay mô hình này đã được triển khai được ở hầu hết các trường trên địa bàn toàn tỉnh.

hà nam
Gần 100% trường học được triển khai dự án  “Đi tới trường an toàn - Về đến nhà an toàn”. (Ảnh minh họa)

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Bùi Đức Tĩnh – Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Nam cho biết, dự án “Đi tới trường an toàn - Về đến nhà an toàn” do Hiệp hội An toàn Đường bộ Toàn cầu tài trợ thông qua Ban ATGT tỉnh, với mục tiêu trang bị kiến thức ATGT cho các em học sinh tiểu học và trung học phổ thông về các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhận biết biển báo hiệu đường bộ, tham gia các buổi học ATGT theo giáo trình riêng của dự án, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT. Bên cạnh đó những trường tham gia dự án trang bị các giáo cụ giảng dạy hiện đại, đội ngũ giáo viên được tiếp cận phương pháp giảng dạy ATGT trực quan, phù hợp với địa bàn của địa phương.

Mặt khác, giáo trình giảng dạy về ATGT trong Dự án được thiết kế rất khoa học, chia làm nhiều đề tài khác nhau nên các thầy, cô giảng dạy có thể vận dụng linh hoạt trên trường. Giáo trình có 5 chuyên đề chính và 4 chuyên đề phụ. Giáo trình có cách tiếp cận theo phương pháp của Colombia, các chuyên đề được tích hợp, chuyển tải bằng giáo trình điện tử trực quan, sinh động với các hình ảnh, video minh họa... Giáo trình giảng dạy mới mang tính mở, các thầy cô có thể sáng tạo nội dung để phù hợp với điều kiện trường, với các em học sinh trong quá trình đi đến trường, về nhà an toàn.

Đối với nhóm học sinh THCS, nội dung giảng dạy mở rộng hơn bao gồm cả các chuyên đề về văn hóa giao thông, chuyên đề về ATGT vào ban đêm, an toàn khi đi xe đạp điện, xe buýt... cho phù hợp với lứa tuổi các em. Trong giáo trình còn bổ sung thêm địa chỉ các website chuyên về công tác ATGT để các thầy cô, các em học sinh có thể tìm hiểu và thu thập thêm thông tin. Ngoài việc cung cấp giáo trình giảng dạy, các trường thụ hưởng Dự án còn được đầu tư các trang, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy ATGT như máy tính, hệ thống đèn tín hiệu tự động... Một số trường còn được hỗ trợ kinh phí cải tạo hạ tầng nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh tại các cổng trường.

Với chương trình giảng dạy theo dự án này, ngoài những buổi học trên lớp, các em học sinh sẽ được tham gia các buổi học ngoại khóa. Điều cơ bản là các em học sinh sẽ được học, tập huấn và trang bị những kỹ năng cơ bản để tham gia an toàn, để con đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà thêm thân thiện. Do vậy, năm học 2015 – 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam không có vụ TNGT liên quan đến học sinh.

IMG_5750
Học sinh được trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Cũng theo ông Bùi Đức Tĩnh, sau 3 năm triển khai dự án “Đi tới trường an toàn - Về đến nhà an toàn” 14 trường được thụ hưởng Dự án đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của tất cả thày cô, học sinh và người dân trên địa bàn khi tham gia giao thông. Từ khi thí điểm, học sinh có ý thức tốt hơn khi tham gia giao thông và đặc biệt không xảy ra vụ tai nạn nào đối với học sinh. Điều quan trọng nhất, các trường được trang bị hệ thống hỗ trợ giảng dạy hiện đại, do đó các em có thêm kỹ năng tham gia an toàn, phụ huynh học sinh nhận thức rõ hơn việc trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho con mình. Đồng thời, hoàn thành tốt mục tiêu là giảm tử vong và thương tích do TNGT đường bộ liên quan đến học sinh, góp phần giảm thiểu TNGT của tỉnh trong thời gian qua. Ban ATGT tỉnh cũng đã chỉ đạo nhân rộng ra các trường trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay gần 100% các trường trên địa bàn tỉnh đã triển khai theo mô hình dự án “Đi tới trường an toàn - Về đến nhà an toàn”.

IMG_5690
Một buổi sinh hoạt ATGT 

 “Hiện nay, Ban ATGT tỉnh Hà Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng nhằm đảm bảo an toàn nhất cho học sinh trên các tuyến đường từ nhà đến trường đối với 14 trường được thụ hưởng Dự án, hiện nay gần 100% các trường trên địa bàn toàn tỉnh đã áp dụng mô hình dự án này”, ông Tĩnh cho hay.

Được biết, Hà Nam là địa phương đầu tiên trên cả nước được chọn triển khai Dự án “Đi tới trường an toàn - Về đến nhà an toàn” từ năm 2013. Mục tiêu của Dự án là giảm tử vong và thương tích do TNGT đường bộ liên quan đến học sinh thông qua việc triển khai mô hình các tuyến đường an toàn tại các trường học, đặc biệt là chú ý đến công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, kiến thức về ATGT cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Theo đó, tỉnh Hà Nam có 140 trường tiểu học với 57.113 học sinh, 120 trường THCS với 44.741 học sinh và 26 trường THPT với 24.988 học sinh. Việc giảng dạy ATGT trong trường học được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đưa vào từ những năm học 1998 - 1999. Bộ GD&ĐT đã đưa ra những nội dung trọng tâm của từng cấp học để các trường giảng dạy. Giáo viên giảng dạy ATGT trong trường học chủ yếu là giáo viên chủ nhiệm (bậc tiểu học) và giáo viên dạy môn Giáo dục công dân (cấp THCS). Tuy nhiên, ATGT chưa phải là môn học chính khóa và cũng chưa có bộ tài liệu chuẩn cho từng cấp học, vì vậy, thời lượng giảng dạy còn ít.

Với mục tiêu trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về ATGT và từng bước xây dựng văn hóa, đạo đức trong cộng đồng, góp phần kiềm chế TNGT, Hiệp hội An toàn Đường bộ Toàn cầu (trực thuộc Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đã tài trợ cho một số tỉnh tại Việt Nam thực hiện Dự án “Đi tới trường an toàn - Về đến nhà an toàn” với mục tiêu giảm tử vong và thương tích do tai nạn đường bộ liên quan đến học sinh Việt Nam và Hà Nam là tỉnh đầu tiên được chọn thí điểm dự án. Theo đó, dự án này thực hiện xây dựng mối quan hệ, trách nhiệm của chính quyền trong quản lý, xây dựng công trình trong giáo dục và đề cập tới việc cưỡng chế trong giải quyết các vấn đề giao thông nhằm đảm bảo an toàn nhất cho học sinh.

Ý kiến của bạn

Bình luận