WHO kêu gọi các quốc gia đầu tư để giúp nhiều người bỏ thuốc lá

WHO kêu gọi các quốc gia đầu tư để giúp nhiều người bỏ thuốc lá

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và hướng đến mục tiêu giảm thiểu tác hại thuốc lá một cách bền vững, WHO kêu gọi các quốc gia đầu tư cho hoạt động này.

WHO: Thế giới phải chuẩn bị cho 'nguy cơ đại dịch'

WHO: Thế giới phải chuẩn bị cho 'nguy cơ đại dịch'

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định dịch virus corona mới đã "đạt đỉnh" tại Trung Quốc, nhưng số ca nhiễm tăng vọt ở những nơi khác đang gây ra "lo ngại sâu sắc".

Xã hội
WHO: Dù Việt Nam có dịch nCoV vẫn nên kiểm tra nồng độ cồn

WHO: Dù Việt Nam có dịch nCoV vẫn nên kiểm tra nồng độ cồn

Đó là ý kiến của Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam khi góp ý dự thảo hướng dẫn tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh.

Giao thông 24h
Tổng giám đốc WHO tức tốc bay tới Bắc Kinh

Tổng giám đốc WHO tức tốc bay tới Bắc Kinh

Sau khi tới Bắc Kinh, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus sẽ gặp các quan chức và chuyên gia y tế Trung Quốc để thảo luận về dịch viêm phổi mới.

Xã hội
Bay vé hạng sang, WHO chi tới 192 triệu USD cho đi lại năm 2018

Bay vé hạng sang, WHO chi tới 192 triệu USD cho đi lại năm 2018

192 triệu USD là số tiền mà Tổ chức Y tế Thế giới phải chi trả cho việc đi lại của nhân viên trong năm 2018. Nhiều người phá vỡ quy định, bay vé hạng sang hoặc mua vé vào giờ chót.

Xã hội
WHO cảnh báo "thần chết" Ebola sẽ quay lại, gây kinh hoàng cho nhân loại

WHO cảnh báo "thần chết" Ebola sẽ quay lại, gây kinh hoàng cho nhân loại

Chỉ trong vòng vài tuần, dịch bệnh Ebola từng gây kinh hoàng cho thế giới có thể sẽ bùng phát trở lại nhờ điều kiện lây bệnh lý tưởng của hiện tại.

Xã hội
WHO công bố đợt bùng phát thứ 10 dịch Ebola

WHO công bố đợt bùng phát thứ 10 dịch Ebola

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1/8 đã công bố một đợt bùng phát dịch sốt Ebola mới ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).

Xã hội
Số ngày không khí 'rất có hại' ở Hà Nội gia tăng

Số ngày không khí 'rất có hại' ở Hà Nội gia tăng

Nghiên cứu mới cho thấy số ngày chất lượng không khí "rất có hại" ở Hà Nội trong quý I năm nay gia tăng và nghiêm trọng hơn TP HCM.

Diễn đàn khoa học
WHO tuyên bố Zika không còn là vấn đề khẩn cấp toàn cầu

WHO tuyên bố Zika không còn là vấn đề khẩn cấp toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 18-11 tuyên bố dịch lây lan virút Zika đã không còn là tình trạng khẩn cấp quốc tế nữa nhưng vẫn cần hành động.

Xã hội
Trung Quốc có 200.000 người chết mỗi năm vì tai nạn giao thông

Trung Quốc có 200.000 người chết mỗi năm vì tai nạn giao thông

Tổ chức Y tế thế giới cho biết, mỗi năm, ít nhất 200.000 người đã chết vì tai nạn giao thông ở Trung Quốc.