Bộ GTVT vừa đảm bảo ATGT Tết, vừa chủ động phòng dịch Covid-19

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 09/02/2021 10:53

Sáng 9/2, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và giao ban công tác tháng 2/2021.


IMG_0396
Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị.

Đại hội Đảng XIII thành công tốt đẹp 

Ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, Đại hội rút ngắn thời gian so với dự kiến do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hải Dương, Quảng Ninh và 1 số địa phương. Đại hội có 1587 đại biểu trên cả nước, riêng Bộ GTVT sinh hoạt tại Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, số lượng đại biểu tham dự đại hội của Đảng ủy khối gồm 77 đại biểu, đại diện Bộ GTVT có Bộ trưởng Bộ GTVT và Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tham dự Đại hội.

Đại hội thông qua một số văn kiện quan trọng như báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá nhiệm kỳ 2016-2020 mặc dù tình hình khó khăn nhưng đã hoàn thành cơ bản toàn bộ chỉ tiêu đặt ra, đặc biệt là chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Liên tiếp trong 4 năm, từ 2016-2019, Việt Nam đứng trong tốp 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất.

Riêng năm 2020 – một năm rất đặc biệt, mặc dù dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực nhưng Việt Nam là một trong những nước để lại dấu ấn đặc biệt quan trọng với thế giới, là tấm gương phòng chống dịch bệnh hiệu quả và với nhiều giải pháp, thực hiện nhiệm vụ kép "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế", kinh tế của Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91%, góp phần làm cho GDP trong 5 năm qua tăng trung bình 5,9%/năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới.

Đại hội thảo luận văn kiện, có hơn 800 ý kiến tham gia góp ý cho văn kiện, 40 bài tham luận được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; bầu 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm 19 đồng chí và bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Btr Qtriet3
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Hoài Lâm)

Cán bộ ngành GTVT phải gương mẫu trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết xây dựng cơ bản là công tác trọng tâm của ngành, ngay từ tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp do đó trách nhiệm của ngành với công tác xây dựng cơ bản trong tháng 1 cũng nhưng trong năm nay cần đặc biệt chú trọng quan tâm, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, làm tốt hơn nữa. Các cơ quan đơn vị liên quan đến mảng xây dựng cơ bản cần rà soát lại tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1, kế hoạch đăng ký để tập trung triển khai thực hiện. Cục Quản lý xây dựng cùng các vụ, đơn vị liên quan cần tham mưu triển khai công tác giải ngân vốn, kiểm tra triển khai thực hiện các dự án ngay từ đầu năm 2021.

Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng yêu cầu Vụ pháp chế chủ trì rà soát những thông tư, nghị định nào của Bộ đã lạc hậu, không còn phù hợp thì cần sớm chỉnh sửa đặc biệt trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

Đặc biệt tại cuộc họp giao ban này, Bộ trưởng nhấn mạnh trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần có những giải pháp quản lý cán bộ trong công tác phòng chống dịch bệnh, cần gương mẫu thực hiện nghiêm kế hoạch và các giải pháp phòng chống dịch bệnh.

“Cán bộ công nhân viên chức, người lao động ngành GTVT phải trung thực, tự giác khai báo y tế theo quy định và có trách nhiệm với cộng đồng, mặc dù đi làm có rủi ro nhưng chúng ta phải chấp nhận và hết sức trung thực trong công tác phòng chống dịch Covid-19”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đồng thời Bộ trưởng cùng đề nghị cần sát sao trong công tác đảm bảo ATGT, đây là nhiệm vụ thường xuyên nhưng hiện nay tư tưởng chủ quan vẫn còn tồn tại nên cần chú trọng triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT đặc biệt dịp Tết Nguyên đán.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ và Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng các đơn vị dù vui Xuân nhưng không được quên nhiệm vụ, ngay đầu năm mới Tân Sửu phải có kế hoạch chi tiết cụ thể triển khai ngay nhiệm vụ, chú trọng các dự án trọng điểm. Thứ trưởng Thọ cũng nhấn mạnh công tác đảm bảo ATGT cần song hành với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên tất cả các lĩnh vực trong Ngành.

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Chánh văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Trí Đức cho biết trong tháng 1/2021, các mặt công tác của Bộ được tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt; nhiều công trình, dự án lớn được khởi công, khánh thành đưa vào khai thác kịp thời như: khởi công Cảng HKQT Long Thành (giai đoạn 1), cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1); khánh thành đường cất, hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (giai đoạn 1), khánh thành dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, hầm Hải Vân 2, dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long, Hà Nội, thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận...; công tác chuẩn bị về vận tải, nhất là phục vụ đại biểu về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội xuân 2021 gắn với công tác phòng, chống dịch Covid – 19 được Bộ và các đơn vị liên quan triển khai tích cực và chủ động...

Đồng thời, Bộ đã thực hiện thông báo cho các chủ đầu tư, Ban QLDA kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 để triển khai thực hiện theo quy định. Triển khai giao kế hoạch lập, trình báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 cho các chủ đầu tư, Ban QLDA và kế hoạch thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 cho các cơ quan thẩm tra, phê duyệt (bao gồm cả các dự án NSNN và dự án BOT).

Ý kiến của bạn

Bình luận