Cấm xe 9 chỗ đậu xe, nhà xe dùng xe 7 chỗ "lách luật"

Đường dây nóng 20/02/2016 05:57

Sau khi Sở GTVT TPHCM cho gắn biển giao thông cấm dừng đậu xe chở khách từ 9 chỗ trở lên thay biển báo cấm đậu xe ngày chẵn, lẻ trên đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm (quận 1), một số doanh nghiệp vận tải có trụ sở trên hai tuyến đường này đã “lách luật” bằng cách xuống khách ở một số tuyến đường gần đó và đưa xe 7 chỗ vào chở khách đi một địa điểm khác để lên xe.

Sáng ngày 19.2, theo ghi nhận của PV Lao Động, dù có biển cấm nhưng xe khách Toàn Thắng vẫn dừng rước khách trên đường Nguyễn Thái Bình. Cụ thể, lúc 10h30 và 10h50 ngày 19.2, có hai xe khách Toàn Thắng loại 16 chỗ dừng trước trụ sở công ty trên đường Nguyễn Thái Bình để rước khách. 

Trong khi đó, một số hãng xe khách có trụ sở trên đường Nguyễn Thái Bình không còn cho khách xuống trên đường này nhưng lại xuống khách ở một số tuyến đường gần đó như: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt, Phó Đức Chính, Calmette,… gây mất trật tự giao thông.

Cũng trong sáng ngày 19.2, một số hãng xe không còn rước khách trên đường Nguyễn Thái Bình mà hướng dẫn hành khách hoặc dùng ô tô 7 chỗ chở khách đi tới một bãi giữ xe trên đường Võ Văn Kiệt để lên xe. 

Khoảng 11h cùng ngày, lực lượng thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT TPHCM) có mặt tuần tra trên hai tuyến đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm để xử phạt những xe vi phạm. Lúc 11h10 cùng ngày, một ô tô khách 16 chỗ của nhà xe Hoa Mai dừng trên đường Lê Thị Hồng Gấm bị lực lượng thanh tra giao thông xử phạt với lỗi đỗ xe nơi có biển cấm dừng, đỗ xe.

Cấm xe 9 chỗ đậu xe, đổi sang đón khách Lúc 10h50 ngày 19.2, xe khách Toàn Thắng vẫn dừng xe trước trụ sở trên đường Nguyễn Thái Bình để rước khách

2 Cấm xe 9 chỗ đậu xe, đổi sang đón khácXe khách Toàn Thắng "lách luật" bằng cách không xuống khách trên đường Nguyễn Thái Bình mà xuống khách trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

3 Cấm xe 9 chỗ đậu xe, đổi sang đón khácTương tự, xe khách Toàn Thắng "lách luật" bằng cách không xuống khách trên đường Nguyễn Thái Bình mà xuống khách trên đường Võ Văn Kiệt

4 Cấm xe 9 chỗ đậu xe, đổi sang đón khácXe khách Hoa Mai cũng "lách luật" bằng cách xuống khách trên đường Phó Đức Chính, Calmette

5 Cấm xe 9 chỗ đậu xe, đổi sang đón khác

6 Cấm xe 9 chỗ đậu xe, đổi sang đón khác

7 Cấm xe 9 chỗ đậu xe, đổi sang đón khácLúc 11h10 ngày 19.2, một ô tô khách 16 chỗ của nhà xe Hoa Mai dừng trên đường Lê Thị Hồng Gấm bị lực lượng thanh tra giao thông xử phạt với lỗi đỗ xe nơi có biển cấm dừng, đỗ xe.

8 Cấm xe 9 chỗ đậu xe, đổi sang đón khácLực lượng thanh tra giao thông lập biên bản xử phạt với lỗi đỗ xe nơi có biển cấm dừng, đỗ xe.

Ý kiến của bạn

Bình luận