Hà Nội "khoác áo mới" cho hồ Hoàn Kiếm

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Xã hội 10/10/2020 13:45

Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long- Hà Nội, công trình cải tạo chỉnh trang bờ hồ Hòa Kiếm hoàn thành "khoác áo mới" cho thắng cảnh đặc biệt của Thủ đô.

Sáng 10/10, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã tổ chức Lễ gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Sau hơn 4 tháng thi công, công trình đã đảm bảo tiến độ, chất lượng và khánh thành vào đúng dịp chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025).

1
Lễ gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
2
Ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi Lễ.
3
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Bằng chứng nhận công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 cho lãnh đạo quận Hoàn Kiếm.
4
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng công trình.
5
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức gắn biển công trình.
6
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức gắn biển công trình.
IMG_20201010_101245
Công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội Lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
7
Các đồng chí lãnh đạo thăm quan công trình.
8
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thăm hỏi người dân trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
9
Các đồng chí lãnh đạo thăm quan triển lãm “Thăng Long - Hà Nội những dấu son lịch sử” trên tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Phát biểu tại Lễ gắn biển, ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, công trình có tổng mức đầu tư hơn 254 tỷ đồng, khởi công từ ngày 27/5, gồm các hạng mục: Cải tạo hệ thống kè xung quanh hồ Hoàn Kiếm bằng kết cấu bê tông cốt sợi đúc sẵn; lát đá vỉa hè, đường dạo, bồn hoa bằng đá granit tự nhiên vĩnh cửu; hệ thống đèn, điện, tưới nước tự động, thảm cỏ, thảm hoa… Đồng thời bổ sung các trang thiết bị đô thị như: Nhà vệ sinh công cộng, ghế ngồi, thùng rác, trụ uống nước sạch tại vòi,…

Công trình này đã góp phần hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị và cảnh quan khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, xứng tầm di tích Quốc gia đặc biệt. Trong thời gian tới, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục triển khai các các dự án để kết nối, hoàn chỉnh không gian kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ý kiến của bạn

Bình luận