Tập đoàn Mai Linh đẩy mạnh phối hợp đảm bảo ATGT

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 27/08/2015 04:28

Tập đoàn Mai Linh cam kết thực hiện tốt các quy định về ATGT, tuyên truyền sâu rộng văn hóa giao thông, văn minh đô thị.

_DSC0721
Chương trình phối hợp sẽ được triển khai toàn diện trong 5 năm với mục tiêu tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành quy định của pháp luật về ATGT

Chiều 26/8, Uỷ ban ATGT Quốc qia cùng ký kết biên bản thỏa thuận “Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2015 – 2020”. Đến dự có Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đại diện lãnh đạo bộ GTVT và các cơ quan trực thuộc, Cục CSGT, hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Mai Linh và các lãnh đạo công ty trực thuộc tập đoàn...

Tại buổi lễ, bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đánh giá cao tâp đoàn Mai Linh trong việc đi đầu ý thức thực hiện đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, thực hiện tốt các chiến dịch, phong trào Uỷ ban ATGT quốc gia phát động. Bộ trưởng phát biểu: “Tôi hoàn toàn đông tình và đánh giá cao nội dung ký kết giữa Uỷ ban ATGT Quốc gia với tập đoàn Mai Linh. Thay mặt Uỷ ban ATGT Quốc gia chúng tôi cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Uỷ ban cũng như tập đoàn Mai Linh thực hiện tốt các điều khoản được kí kết. Và tôi mong rằng tập đoàn Mai Linh sẽ tiếp tục là một trong những đơn vị điển hình trong việc thực hiện có hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh cũng như công tác đảm bảo trật tự ATGT tham gia cũng với xã hội và cộng đồng, xây dựng xã hội văn minh, an toàn trong việc tham gia giao thông”.

_DSC0703
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phát biểu tại buổi lễ.

Mục tiêu của chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành quy định pháp luật về ATGT đối với người tham gia giao thông, xây dựng văn hoá giao thông tại Việt Nam trước tiên từ đội ngũ cán bộ nhân viên lái xe của công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT, hậu quả TNGT trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, từ nay cho đến năm 2020, Uỷ ban ATGT Quốc gia và Tập đoàn Mai Linh cùng phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những chủ chương, chỉ đạo của Đảng, Quốc Hội, Chính Phủ và những quy định pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, tuyên truyền theo chủ đề những hành vi văn minh, ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông, chấp hành tuân thủ các quy định pháp luật về ATGT. Và thực hiện nghiên cứu, triển khai những giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.

Đồng thời, Tập đoàn Mai Linh tổ chức những hoạt động tập huấn nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện đúng kỹ thuật và an toàn, tổ chức tập huấn ký năng sơ cứu y tế cho đội ngũ lái xe và cộng đồng nhằm tăng cường hiệu quả ứng phó sau TNGT, giảm thiểu hậu quả TNGT. Và phối hợp với Uỷ ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT một số tỉnh, thành phố trong việc xây dựng mô hình "Điểm kinh doanh rượu bia ATGT", phối hợp với Ban ATGT địa phương tuyên truyền vận động khách hàng không lái xe sau khi uống rượu bia, tổ chức dịch vụ xe taxi đưa khách hàng đã uống rượu bia về nhà.

_DSC0706
Ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Mai Linhcam kết sẽ thực hiện tốt các quy định về ATGT, tuyên truyền sâu rộng văn hóa giao thông, văn minh đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Mai Linh cho biết: “Tập đoàn Mai Linh với hơn 27.000 cán bộ, nhân viên tại 53 tỉnh, thành phố cam kết sẽ thực hiện tốt các quy định về ATGT, tuyên truyền sâu rộng văn hóa giao thông, văn minh đô thị. Trước hết, Tập đoàn Mai Linh sẽ phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức các sự kiện “Mai Linh với ATGT và văn hóa, văn minh đô thị” trên khắp cả nước với mục đích tuyên truyền - xây dựng An toàn giao thông trong toàn hệ thống cũng như trong cộng đồng. Mai Linh luôn thể hiện quyết tâm đồng hành cùng Ủy ban ATGT Quốc gia và các địa phương thực hiện mục tiêu quan trọng đó là kéo giảm tai nạn giao thông tại Việt Nam”.

Ý kiến của bạn

Bình luận