Thành Đoàn Hạ Long: Nhiều mô hình hiệu quả trong tuyên truyền ATGT

Tác giả: Nguyễn Chiến

saosaosaosaosao
03/11/2021 13:38

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), thời gian qua Thành Đoàn Hạ Long đã chủ động triển khai nhiều mô hình phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong ĐVTN và các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông.

1904857_a4_09010420
Thành Đoàn Hạ Long phối hợp với CSGT Công an TP Hạ Long tuyên tuyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường THPT Hoành Bồ (TP Hạ Long).

Tại các cổng trường học trên địa bàn TP Hạ Long vào các buổi sáng và giờ tan học, hình ảnh màu áo xanh của thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông đã trở thành quen thuộc với người dân thành phố. Cùng với lực lượng CSGT, ĐVTN thuộc các đội thanh niên xung kích giữ gìn ATGT của nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố đã góp phần quan trọng bảo đảm TTATGT.

Chị Vũ Thị Nhung, người dân sinh sống gần Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long), cho biết: “Trước đây khu vực trước cổng trường vào đầu các buổi sáng và giờ tan học, lưu lượng phương tiện qua lại rất đông, nên rất hay ách tắc cục bộ, tham gia giao thông khó khăn. Từ khi lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện tăng cường tham gia hướng dẫn, phân luồng, giao thông tại đây thông suốt hơn, ít khi xảy ra ùn tắc...".     

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia giữ gìn TTATGT, thời gian qua Thành Đoàn Hạ Long chủ động triển khai nhiều hoạt động, như tuyên truyền, vận động ĐVTN ký cam kết không vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về giao thông đường bộ. Nội dung, hình thức tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, sát với tâm lý của giới trẻ, như sử dụng đồ họa đăng tải các hình ảnh, clip liên quan đến công tác đảm bảo TTATGT trên các trang mạng xã hội; tọa đàm truyền thông và tổ chức nhiều đợt diễu hành tuyên truyền trên các trục đường chính...

1904864_a2_09062920
Tiết học ngoại khóa tuyên truyền ATGT của học sinh Trường THPT Ngô Quyền (TP Hạ Long).

Từ đầu năm 2021 đến nay, Thành Đoàn đã xây dựng, đăng tải trên 110 tin bài trên 2 fanpage (Tuổi trẻ Hạ Long; Thanh niên Hạ Long); chỉ đạo các cơ sở đoàn tuyên truyền, vận động ĐVTN viết trên 400 tin, bài đăng tải trên các fanpage do tổ chức đoàn quản lý. Các tin bài đã phát huy hiệu quả tuyền truyền, thu hút trên 15.000 lượt ĐVTN chia sẻ trên facebook cá nhân. Thành Đoàn phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức 3 chương trình văn nghệ tuyên truyền ATGT, thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia...     

Tổ chức đoàn còn duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình, tổ, đội, nhóm thanh niên tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự, đảm bảo ATGT, cổng trường ATGT, đoạn đường thanh niên tự quản. Tổ chức đoàn của thành phố hiện phối hợp duy trì tốt hoạt động của 73 cổng trường thanh thiếu niên tự quản xanh, sạch, đẹp, đảm bảo trật tự ATGT; 33 đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo ATGT trên các tuyến đường...     

Đồng chí Lê Tuấn Vũ, Bí thư Thành Đoàn Hạ Long, cho biết: Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công tác giữ gìn TTATGT, Thành Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, trọng tâm là cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Đồng thời, thành lập, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích; nhân rộng các công trình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm TTATGT... Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia các hoạt động, góp phần kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông, nâng cao ý thức văn hóa khi tham gia giao thông của người dân.

Ý kiến của bạn

Bình luận