TNGT 11 người thương vong: Dữ liệu đăng kiểm hai xe thế nào?

Tác giả: Đại Thắng

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 12/07/2022 13:43

Trích xuất dữ liệu đăng kiểm cho thấy, cả xe tải 72C-128.22 và xe khách 30Z-7978 đều còn hạn đăng kiểm.

Sáng 12/7, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, một vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra ra trên tuyến QL1 qua huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) khiến 3 người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương nặng.

Đầu xe tải bị biến dạng, hư hỏng nặng sau vụ TNGT.

Đầu xe tải bị biến dạng, hư hỏng nặng sau vụ TNGT.

Xe khách bị hư hỏng nặng, biến dạng phần đuôi gần như hoàn toàn sau vụ TNGT.

Xe khách bị hư hỏng nặng, biến dạng phần đuôi gần như hoàn toàn sau vụ TNGT.

Cụ thể, vào lúc 23h ngày 11/07 tại Km 1378+900 QL1A thuộc thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa xảy ra vụ TNGT giữa ô tô khách BKS 30Z-7978 và ô tô tải BKS 72C-128.22. Hậu quả làm 3 người chết tại chỗ, 8 người bị thương nặng.

Trích xuất dữ liệu đăng kiểm cho thấy, hồ sơ kỹ thuật ô tô BKS 30Z-7978 sản xuất năm 2010, được đăng ký ngày đầu là ngày 17/9/2010. Chi nhánh Công ty CP VTTH Mai Linh tại Hà Nội (địa chỉ 55 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội) làm chủ phương tiện. Đây là là loại ô khách (có giường nằm), có số lượng người cho phép chở là 45 người (5 người ngồi, 40 người nằm). Ngày đăng kiểm gần đây nhất là 23/5/2022 và có hạn đăng kiểm đến ngày 22/11/2022.

Còn xe ô tô tải BKS 72C-128.22 được sản xuất năm 2017, tải trọng cho phép tham gia giao thông 15,2 tấn. Xe được chở 3 người ngồi. Xe tải này được đăng kiểm lần đầu vào ngày 5/11/2018 và lần đăng kiểm gần đây nhất là ngày 26/10/2021. Xe có hạn đăng kiểm đến ngày 25/10/2022. Chủ phương tiện này là Trần Văn Thịnh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). 

Trước đó, Tạp chí GTVT có thông tin, vào tối 11/7, tại Km 1378+900 QL1A thuộc thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, ôtô tải BKS 72C-128.22 do tài xế Đỗ Tiên Điệp (sinh năm 1994, trú số 5 Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định) điều khiển theo hướng Nam-Bắc, trên xe có 3 người, gồm: Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1990, trú xóm 6 Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1995, trú Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1996, trú Thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định), khi đến địa điểm trên thì đâm vào phía sau xe ôtô khách BKS 30Z-7978 (xe của hãng Mai Linh) do tài xế Phạm Xuân Cang (sinh năm 1971, trú Phú Hội 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) điều khiển chạy theo cùng chiều.

Hậu quả vụ TNGT làm 3 người chết tại chỗ, gồm 2 người trên xe ô tô tải BKS 72C-128.22 (Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Tuấn) và 1 người trên xe ô tô khách BKS 30Z-7978 (Lê thị Xuân Hương, SN 1962 trú Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Xe tải đâm vào đuôi xe khách làm 3 người chết, 8 người bị thương.

Xe tải đâm vào đuôi xe khách làm 3 người chết, 8 người bị thương.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến 8 người bị thương trên 2 xe, gồm: Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1990, xóm 6 Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định (gãy 2 chân); Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1977, trú Trung Quãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội (tổn thương cột sống); Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1993, trú Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (xây sát vùng mặt); Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 2011, trú 29 Lạc Trung, Nam Từ Liêm, Hà Nội (xây sát vùng mặt); Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1991, trú Tĩnh Gia, Thanh Hóa (tổn thương lưng); Nguyễn Hữu Thất (sinh năm 1950, trú tại Khu phố 9, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai (tổn thương lưng); Lại Vĩnh Thi (sinh năm 1993, trú Chấn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái (chấn thương cơ mông); Lò Thị Vân (sinh năm 2008, trú Na Phát, Na Sơn, Điện Biên (gãy tay phải).

Theo Thượng tá Phan Văn Cường, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô tải BKS 72C-128.22 thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, điều khiển xe đâm vào phía sau đuôi xe ô tô khách 30Z-7978 cùng chiều.

Phần đuôi xe khách bị hư hỏng nặng.

Phần đuôi xe khách bị hư hỏng nặng.

Thượng tá Cường cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ TNGT, lãnh đạo và cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt kịp thời tại hiện trường phối hợp giải quyết vụ việc, khẩn trương tổ chức cấp cứu người bị nạn, phân luồng đảm bảo giao thông tại khu vực được thông suốt, không xảy ra ách tắc giao thông. Đến 1h30 ngày 12/07/2022 hiện trường vụ việc đã được giải quyết xong.

Ngay sau khi xảy ra TNGT, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và người bị nạn. 

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh đang thụ lý, giải quyết theo chức năng.   

Nhận được thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đến ngay hiện trường, phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. Đồng thời chuyển lời thăm hỏi, chia buồn, động viên của Phó Thủ tướng và Bộ trưởng đến gia đình và thân nhân người gặp nạn.  

Ý kiến của bạn

Bình luận