TP.HCM: Giá vé xe khách tăng không quá 40% dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 14/04/2023 11:07

Các bến xe liên tỉnh tại TP.HCM đã chủ động kế hoạch tăng cường chuyến xe phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giá vé xe tăng không quá 40%.

TP.HCM: Bến xe tăng chuyến phục vụ hành khách, giá vé xe tăng không quá 40% dịp lễ 30/4 - Ảnh 1.

Các bến xe liên tỉnh tại TP.HCM đã chủ động kế hoạch tăng cường phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giá vé xe tăng không quá 40%

Ngày 14/4, trao đổi với Tạp chí GTVT, đại diện Bến xe Miền Đông (Quận Bình Thạnh) cho biết, trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp (từ 29/4 đến 3/5), nhu cầu đi lại của hành khách được dự báo sẽ tăng cao. Dự kiến tổng lượt hành khách qua Bến xe Miền Đông trong dịp nghỉ lễ đạt gần 53.000 lượt. Trong đó, cao điểm là ngày 29/4 (thứ Bảy), lượng khách qua bến sẽ tăng cao, dự kiến có bến xe có thể đón hơn 17.200 lượt khách và ngày 30/4 (Chủ nhật) sẽ đón khoảng 14.300 lượt khách.

Bến xe Miền Đông khuyến khích các đơn vị vận tải không điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ dịp Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4, 1/5. Trường hợp có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về), các đơn vị vận tải phải kê khai đúng quy định. Thời gian điều chỉnh tối đa là ba ngày từ 28/4 đến 30/4.

TP.HCM: Bến xe tăng chuyến phục vụ hành khách, giá vé xe tăng không quá 40% dịp lễ 30/4 - Ảnh 2.

Bến xe Miền Đông khuyến khích các đơn vị vận tải không điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ dịp Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5.

Trong đó, các tuyến xe thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Yên, Bình Định có hành trình quốc lộ 13, quốc lộ 14 và các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường. Các tuyến khu vực Bình Dương, Bình Phước điều chỉnh tăng giá không quá 20% so với ngày thường.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây (Quận Bình Tân) dự báo ngày cao điểm trong dịp nghỉ lễ sẽ rơi vào ngày 29/4. Lượng hành khách xuất bến có thể đạt từ 55.000 đến 58.000 khách. Trong khi đó, dự báo lượng xe phục vụ có thể tăng hơn 30% và hành khách tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022.

TP.HCM: Bến xe tăng chuyến phục vụ hành khách, giá vé xe tăng không quá 40% dịp lễ 30/4 - Ảnh 3.

Bến xe Miền Tây dự báo ngày cao điểm trong dịp nghỉ lễ sẽ rơi vào ngày 29/4 lượng hành khách xuất bến có thể đạt từ 55.000 đến 58.000 khách

Trong dịp nghỉ lễ, Bến xe Miền Tây bán vé từ 5h - 21h trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24h đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Ngoài ra, các đơn vị vận tải tự bán vé có thương hiệu có kế hoạch bán vé trước cho hành khách qua tổng đài, trang web của đơn vị, sau khi đăng ký kê khai giá vé. Bến xe Miền Tây đề nghị các doanh nghiệp vận tải tăng giá vé không quá 40% so với ngày thường (thời gian tăng giá trong hai ngày).

Riêng với các xe hợp đồng, xe buýt, xe tăng cường, Bến xe Miền Tây sẽ dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 để xây dựng bảng giá vé của bến xe bán cho các loại xe nêu trên.

TP.HCM: Bến xe tăng chuyến phục vụ hành khách, giá vé xe tăng không quá 40% dịp lễ 30/4 - Ảnh 4.

Dự báo tổng lượng khách qua bến xe Miền Đông mới trong dịp Lễ đạt khoảng 26.000 lượt

Đại diện Bến xe Miền Đông mới (TP. Thủ Đức) cho biết, dự báo tổng lượng khách qua bến xe trong dịp nghỉ lễ đạt khoảng 26.000 lượt. Cũng giống như các bến xe khác, các doanh nghiệp vận tải hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới được phép điều chỉnh giá cước tối đa trong 3 ngày từ 28/4 đến 30/4. Trong đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng và khu vực Miền Tây điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường. Các tuyến thuộc khu vực Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh không quá 20% so với ngày thường.

TP.HCM: Bến xe tăng chuyến phục vụ hành khách, giá vé xe tăng không quá 40% dịp lễ 30/4 - Ảnh 5.

Lực lượng Thanh tra giao thông sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải xung quanh khu vực bến xe dịp lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ, lực lượng Thanh tra giao thông sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải xung quanh khu vực các bến xe về điều kiện, tiêu chuẩn của phương tiện và người điều khiển phương tiện trước khi xuất bến, các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng tuyến cố định, hợp đồng chạy sai hành trình; bằng xe buýt, xe taxi có hành vi tranh giành khách, lấy quá giá cước, vi phạm các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc gây cản trở, ùn tắc giao thông...