Luật Đường sắt sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2018

Luật Đường sắt sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2018

Vừa qua, tại Phủ Chủ tịch diễn ra buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 Luật, trong đó có Luật Đường sắt. Theo đó, từ ngày 1/7/2018, Luật Đường sắt sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành.

Giao thông 24h
Bộ trưởng Bộ GTVT: Đường sắt Việt Nam đi từ hiện đại đến lạc hậu

Bộ trưởng Bộ GTVT: Đường sắt Việt Nam đi từ hiện đại đến lạc hậu

Giai đoạn 2011-2015, đầu tư cho ngành đường sắt chỉ chiếm khoảng 3,18% trong tổng cơ cấu đầu tư của ngành giao thông, trong khi đường bộ là 88,89%.

Chính trị
An toàn đường sắt: Vi phạm nhiều nhưng đã xử được ai?

An toàn đường sắt: Vi phạm nhiều nhưng đã xử được ai?

Đường ngang dân sinh nói là mở trái phép nhưng tai nạn xảy ra dân chết thì mặc dân à? Không được, luật phải giải quyết việc này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân góp ý dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi).

Những điểm mới Luật Đường sắt (sửa đổi): Cơ hội, thách thức với ngành ĐSVN

Những điểm mới Luật Đường sắt (sửa đổi): Cơ hội, thách thức với ngành ĐSVN

Luật Đường sắt 2005 ra đời, lần đầu tiên lĩnh vực Đường sắt Việt Nam có luật để điều chỉnh toàn diện mọi hoạt động. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai thực hiện, Luật Đường sắt 2005 đã bộc lộ một số bất cập như: Một số quy định của Luật quá chi tiết, cụ thể; một số quy định chưa triển khai thực hiện được; một số quy định chưa phù hợp; thực tiễn còn có những lĩnh vực mới chưa được điều chỉnh trong Luật… Điều này đã dẫn đến sự tụt hậu so với các lĩnh vực vận tải khác như: Hàng không, Đường bộ, Đường thủy nội địa…

Hơn 30 năm nữa sẽ hoàn thành đường sắt tốc độ cao

Hơn 30 năm nữa sẽ hoàn thành đường sắt tốc độ cao

Trình bày trước Quốc hội, ông Trương Quang Nghĩa cho hay, theo quy hoạch đến năm 2050 hoàn thành toàn tuyến đường sắt đôi tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Chính trị
Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) đủ điều kiện để trình ra Quốc hội

Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) đủ điều kiện để trình ra Quốc hội

Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển sau Phiên họp thứ ba của Thường vụ Quốc hội (hôm 12/9), cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi), "nếu Bộ GTVT tiếp thu các ý kiến trong phiên làm việc này", ông Hiển nhấn mạnh.

Ý kiến phản biện
UBTVQH: Cần thiết phải xây dựng và ban hành Luật Đường sắt (sửa đổi)

UBTVQH: Cần thiết phải xây dựng và ban hành Luật Đường sắt (sửa đổi)

Tại phiên họp thứ 3 diễn ra vào chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe báo cáo và thảo luận về Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi).

Chính trị