Thủ tướng trả lời chất vấn về dùng cát nhân tạo ở dự án giao thông

Thủ tướng trả lời chất vấn về dùng cát nhân tạo ở dự án giao thông

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được chất vấn về việc Chính phủ có xem xét đến giải pháp dùng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên ở các dự án giao thông tại Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời nghiên cứu phương án xây dựng cầu cạn để hạn chế việc sử dụng vật liệu đắp nền.

Đường bộ
Phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Nội Bài, Đà Nẵng trong năm 2024

Phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Nội Bài, Đà Nẵng trong năm 2024

Bộ GTVT cho biết, quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành. Bộ GTVT đang phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và UBND hai địa phương để rà soát, thống nhất phương án quy hoạch và sẽ triển khai các thủ tục thẩm định, phê duyệt trong năm 2024.

Hàng không
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mạnh dạn thí điểm cơ chế đặc thù, tiếp tục phân cấp, phân quyền

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mạnh dạn thí điểm cơ chế đặc thù, tiếp tục phân cấp, phân quyền

Sáng nay (8/11), tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo, giải trình và làm rõ thêm các vấn đề liên quan ở nhiều lĩnh vực và trả lời chất vấn của ĐBQH.

Chính trị
Hôm nay, Quốc hội bắt đầu chất vấn việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội bắt đầu chất vấn việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ

Khác với hoạt động chất vấn tại kỳ họp trước theo nhóm vấn đề đang nổi lên, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đại biểu sẽ chất vấn việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành theo 10 Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, XV.

Chính trị
Chiều 7/6, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn tại Quốc hội

Chiều 7/6, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn tại Quốc hội

Theo chương trình dự kiến tại kỳ họp thứ 5, từ ngày 6 - 8/6/2023, Quốc hội khóa XV sẽ dành 2,5 ngày tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng sẽ có lần đầu trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Chính trị
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: "Đang nghiên cứu dùng cát biển đắp nền đường ở miền Tây"

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: "Đang nghiên cứu dùng cát biển đắp nền đường ở miền Tây"

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, việc nghiên cứu tìm kiếm nguồn vật liệu thay thế cho nguồn cát sông đang rất khan hiếm cho các dự án đường cao tốc tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang rất cấp bách.

Đường bộ
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Ngành GTVT không có tư duy nhiệm kỳ

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Ngành GTVT không có tư duy nhiệm kỳ

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, ngành GTVT phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch lâu dài, công trình mang tính liên vùng nên không có tư duy nhiệm kỳ.

Chính trị
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Chưa phát hiện lợi ích nhóm thu phí không dừng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Chưa phát hiện lợi ích nhóm thu phí không dừng

Trả lời đại biểu QH sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, đến nay chưa phát hiện cấu kết trong việc chậm triển khai thu phí đường bộ không dừng.

Đường bộ
Bộ trưởng GTVT sẽ trả lời chất vấn về tiến độ dự án cao tốc

Bộ trưởng GTVT sẽ trả lời chất vấn về tiến độ dự án cao tốc

ĐBQH sẽ chất vấn về tiến độ, chất lượng và công tác phòng, chống thất thoát, lãng phí trong việc triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm.

Xã hội
4 nhóm vấn đề Quốc hội sẽ chất vấn thành viên Chính phủ

4 nhóm vấn đề Quốc hội sẽ chất vấn thành viên Chính phủ

Trong 5 nhóm vấn đề ( gồm lao động việc làm, đầu tư, giáo dục, y tế, công thương) được xin ý kiến, Quốc hội sẽ chọn ra 4 nhóm vấn đề để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến diễn ra vào các ngày 10, 11 và sáng ngày 12/11, tương ứng với các Bộ trưởng trả lời chất vấn: Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương.

Chính trị