Chùm ảnh: Thủ tướng thị sát cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Đường bộ 30/01/2023 15:30

Thủ tướng biểu dương đội ngũ cán bộ, công nhân đã làm việc trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang.


Ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra hiện trường, làm việc với các địa phương thuộc dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang. 

Chùm ảnh: Thủ tướng thị sát khu vực thi công cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thị sát và kiểm tra tình hình thực hiện dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang


Chùm ảnh: Thủ tướng thị sát khu vực thi công cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên cán bộ, người lao động tại dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang

Chùm ảnh: Thủ tướng thị sát khu vực thi công cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Ảnh 3.

Tại trụ sở điều hành cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng năm mới các lực lượng thi công dự án, nghe các điểm cầu tại các đơn vị thuộc Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn báo cáo về tình hình tổ chức cho công nhân đón Tết và thực hiện nhiệm vụ.


Chùm ảnh: Thủ tướng thị sát khu vực thi công cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Ảnh 4.

Thủ tướng biểu dương đội ngũ cán bộ, công nhân đã làm việc tại dự án


Chùm ảnh: Thủ tướng thị sát khu vực thi công cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Ảnh 5.

Thủ tướng tặng quà cho cán bộ, công nhân trên công trường


Chùm ảnh: Thủ tướng thị sát khu vực thi công cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Ảnh 6.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho các công nhân đang thực hiện dự án


Chùm ảnh: Thủ tướng thị sát khu vực thi công cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Ảnh 7.

Thủ tướng và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà thầu thi công dự án


Chùm ảnh: Thủ tướng thị sát khu vực thi công cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Ảnh 8.

Thủ tướng nhấn mạnh:"Với một khối lượng như thế này, chúng ta phải huy động sức mạnh chính trị của toàn thể các ngành. Trong 5 năm tới chúng ta làm gấp 2 lần so với 20 năm qua.. Hiện nay, các tỉnh đang cố gắng hoàn thành GPMB để các dự án sớm được đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư".

Chùm ảnh: Thủ tướng thị sát khu vực thi công cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Ảnh 9.

Theo Thủ tướng, đối với hạ tầng, chúng ta vừa ưu tiên xây dựng vừa phải chống biến đổi khí hậu vừa phải phát triển kinh tế. Do đó để khắc phục điểm yếu về hạ tầng, chúng ta cần rất nhiều nhưng phải lựa chọn ưu tiên cái nào trước cái nào sau. "Vấn để thứ hai là nguồn nhân lực còn hạn chế, do đó các địa phương phải ưu tiên, có chính sách khuyến khích con em học tập và sinh sống để phát triển vùng trong tương lai. Đối với việc thi công dự án, các đơn vị đã hứa là phải làm, đã cam kết phải thực hiện. Nếu đẩy nhanh được tiến độ càng tốt. Các nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện, không để đội giá bất hợp lý, đặc biệt ưu tiên chăm lo đời sống cho người lao động", Thủ tướng chỉ đạo.


Chùm ảnh: Thủ tướng thị sát khu vực thi công cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Ảnh 10.

Cũng trong ngày 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăn khu tái định cư quận Cái Răng và gửi lời chúc mừng năm mới xuân Quý Mão đến với bà con đang sinh sống tại khu vực

 




Ý kiến của bạn

Bình luận